Người đàn bà đâm chết chồng ‘hờ’ rồi ra tòa kêu oan

Trần Tô Minh Châu tại tòa phúc thẩm sáng 7/7. Ảnh: Tân Châu
Trần Tô Minh Châu tại tòa phúc thẩm sáng 7/7. Ảnh: Tân Châu
TPO - Ngoài đâm chết chồng 'hờ', Châu còn dùng dao tấn công một người đàn ông khác. Hầu tòa, Châu nói mình ‘tự vệ’ chứ không chủ ý giết người chung sống.

Hôm nay (7/7), TAND Cấp cao tại TP.HCM đã xử phúc thẩm vụ bị cáo Trần Tô Minh Châu, sinh năm 1991, ngụ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai về tội “Giết người”.

Trước đó, ngày 23/6/2016, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Châu 14 năm tù. Cho rằng mình bị oan, bị cáo đã kháng cáo.

Theo bản án sơ thẩm, Châu có 2 con riêng và đang chung sống như vợ chồng với anh Nguyễn Phương Dũ (30 tuổi, nạn nhân vụ án) tại nhà mẹ ruột Châu ở xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 15/10/2014, Châu, Dũ, Đoàn Lê Thanh Tâm và nhóm bạn khác tổ chức ăn nhậu tại nhà người quen gần nhà. Đến khoảng 3 giờ sáng hôm sau, Châu và Dũ thấm hơi men rồi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau nhưng được can ngăn.

Chưa dừng lại, Châu xuống bếp lấy 2 con dao thủ trong người rồi bế con dắt xe về. Dũ chạy theo chửi mắng và đánh vào người Châu.

Châu quay lại, dùng dao đâm 1 nhát vào người Dũ khiến nạn nhân gục tại chỗ và sau đó tử vong tại bệnh viện.

Thấy Châu và Dũ ẩu đả, anh Tâm can ngăn thì bị Châu dùng dao tấn công. Anh Tâm cầm bàn gỗ đỡ làm gãy lưỡi dao, vứt bàn gỗ về phía Châu rồi bỏ chạy.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Châu một mực kêu oan khai rằng mình không dùng dao đâm chết anh Dũ mà chỉ cầm dao để tự vệ. Châu cũng viện lý do tấn công anh Tâm vì anh này chửi Tâm nên mới bức xúc đâm dao vào mặt bàn.

HĐXX cấp phúc thẩm xét thấy cấp sơ thẩm chưa xem xét đầy đủ vụ án. Vụ án có nhiều tình tiết chưa được điều tra làm rõ, cần thực nghiệm hiện trường để tìm hiểu về cơ chế hình thành vết thương trên cơ thể nạn nhân, cần thiết làm rõ các vật chứng của vụ án cũng như triệu tập các nhân chứng để đối chất lời khai,... Từ đó, HĐXX quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, giao VKSND tỉnh Đồng Nai điều tra lại, làm rõ vụ án.

MỚI - NÓNG