Người đàn bà lừa bán lư nhang 10 triệu USD

Bát nhang hương được nhóm người cho rằng là đồng đen để lừa đảo. Ảnh: Khánh Hương.
Bát nhang hương được nhóm người cho rằng là đồng đen để lừa đảo. Ảnh: Khánh Hương.
TPO - Người phụ nữ ở Lâm Đồng cùng đồng phạm giới thiệu có lư nhang nặng gần 4 kg bằng đồng đen nguyên chất và rao bán cho đại gia ở Sài Gòn với giá 10 triệu USD.

Ngày 12/1, Công an Lâm Đồng cho biết vừa khởi tố 3 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bao gồm Nguyễn Thị Thu Vân (51 tuổi, trú tại xã Gia Hiệp, Di Linh, Lâm Đồng), Cấn Văn Tính (44  tuổi, huyện Thạch Thất, Hà Nội) và Trần Nhựt (71 tuổi, Ninh Hòa, Khánh Hòa).

Nguyễn Thị Thu Vân và Cấn Văn Tính bị tạm giam 3 tháng, còn Trần Nhựt được cho tại ngoại do tuổi cao, sức khỏe yếu.

Tháng 11 năm ngoái, ông Trực ở TPHCM làm đơn tố cáo với Công an tỉnh Lâm Đồng về việc bị bà Vân lừa đảo. Ông Trực trình bày vào tháng 5/2015, hai bên thỏa thuận mua bán chiếc lư hương nặng gần 4kg bằng đồng nguyên chất với giá 10 triệu USD. Sau khi xem hình chiếc lư hương màu xám đen mà bà Vân gửi qua internet, ông Trực đã chuyển tổng cộng hơn 300 triệu đồng nhưng phía bà Vân lừng khừng trong việc triển khai hợp đồng. Nghi ngờ đã bị lừa nên ông trình báo vụ việc cơ quan chức năng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu bà Vân thừa nhận đã cùng với hai đối tượng nói trên lừa bán lư hương cho ông Trực và ông Nguyễn Văn Lành ở quận Bình Thạnh, TPHCM. Ông Lành cũng đã chuyển cho bà 355 triệu đồng.

Khám xét nhà riêng các đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tang vật có liên quan tới vụ án lừa đảo này. Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.