Người đàn bà rút trộm hàng chục triệu đồng của đồng nghiệp

Đối tượng Lý
Đối tượng Lý
Từ dấu tay để lại trên cây ATM, trinh sát đã bắt giữ Lý thu và thu lại hơn 90 triệu đồng.

Sáng 15/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã bắt giữ khẩn cấp Ngô Thị Lý (34 tuổi, ngụ xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 12/10, chị Trần Thị Quyên (45 tuổi, ngụ xã Bàu Đồn) đến cơ quan Công an trình báo về việc, bị kẻ gian trộm gần 84 triệu đồng và 5 thẻ ATM.

Từ dấu tay để lại hiện trường, trinh sát xác định kẻ trộm tên Ngô Thị Lý nên tiến hành bắt giữ. Qua khám xét nhà Lý, lực lượng Công an thu giữ 93.680.000 đồng.

Lý bước đầu khai nhận, do làm công nhân lương ít mà tiêu xài nhiều nên đối tượng vay mượn tiền của nhiều người trong đó có chị Quyên. Hiện, số nợ gần 50 triệu đồng.

Gần đây, chủ nợ điện thoại và truy tìm ráo riết nên Lý tìm cách lẩn trốn họ. Do biết chị Quyên để số tiền lớn trong cốp xe rồi vào công ty làm việc nên Lý nảy sinh ý định trộm tiền của nạn nhân trả nợ.

Người đàn bà rút trộm hàng chục triệu đồng của đồng nghiệp ảnh 1

Tang vật của vụ án.

Chờ đến lúc chị Quyên đi ăn cơm trưa, Lý đến bàn làm việc của chị Quyên lấy trộm chìa khóa xe rồi ra bãi xe mở cốp xe lấy trộm tiền cùng 5 thẻ ATM mang về nhà cất giấu.

Sau khi trộm tiền, thấy có thẻ ATM của chị Quyên ghi mật khẩu trên thẻ nên Lý mang 5 thẻ ATM đi rút gần 10 triệu đồng.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.