Người dân bắt giữ nghi can sàm sỡ cô gái trên đường đi làm về

Đoạn đường 499 - cao tốc Thái Hà, thuộc địa bàn xã Đức Lý, huyện Lý Nhân nơi xảy ra sự việc
Đoạn đường 499 - cao tốc Thái Hà, thuộc địa bàn xã Đức Lý, huyện Lý Nhân nơi xảy ra sự việc
Nghe tiếng kêu cứu, mọi người chạy đến thì phát hiện một cô gái đang vật lộn với một nam thanh niên. Nghe cô gái này nói bị thanh niên cưỡng hiếp, người dân lập tức lao vào khống chế rồi báo lên cơ quan chức năng.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vào khoảng 20h30’ ngày 4/3, trên đường 499 - cao tốc Thái Hà, thuộc địa bàn xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, người dân đi đường bỗng nghe tiếng kêu cứu thất thanh ở bên đường. Lúc đầu, thấy 2 chiếc xe máy dựng ven đường gần chỗ phát ra tiếng kêu, người dân tưởng có người gặp tai nạn giao thông.

Khi đến gần, họ phát hiện một cô gái đang vật lộn với một nam thanh niên, cô gái nói là mình bị nam thanh niên hãm hiếp. Nghe thấy thế, mọi người liền lao vào khống chế nam thanh niên rồi báo cho lực lượng công an xã Đức Lý.

Ông Trần Việt Dũng, Trưởng Công an xã Đức Lý, huyện Lý Nhân xác nhận, Công an xã Đức Lý mới bàn giao hồ sơ cho Công an huyện Lý Nhân về vụ việc chị G (25 tuổi, ở huyện Lý Nhân) bị một thanh niên cùng địa phương tên Đ.V.P (SN 1984) cưỡng hiếp trên đường đi làm về. Cả hai người đều đã được công an xã mời lên làm việc.

Tại UBND xã Đức Lý, chị G kể lại, trên đường đi làm về, chị bị 1 nam thanh niên trêu ghẹo, ép xe vào vệ đường. Sau đó, đối tượng làm đổ xe máy của chị rồi kéo xuống vệ đường để sàm sỡ. Khi thấy có người đi qua, chị dùng chân đạp vào vùng kín của đối tượng và tri hô cướp. Trong lúc đối tượng bị đau, chị G được người dân giải cứu.

Vụ việc đang được công an huyện Lý Nhân tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.