Người đàn ông bị chém gục gần trụ sở công an phường

Nơi người đàn ông bị chém cách công an phường Cầu Dền hơn 50 m. Ảnh: Hoàng Lam
Nơi người đàn ông bị chém cách công an phường Cầu Dền hơn 50 m. Ảnh: Hoàng Lam
Nhân chứng kể, sau mâu thuẫn tại quán nước, người đàn ông bị đối thủ đuổi chém vào đầu gây thương tích. Vụ ẩu đả cách công an phường Cầu Dền (Hà Nội) hơn 50 m.

Công an phường Cầu Dền ngày 12/9 cho hay, đơn vị đang phối hợp lực lượng chức năng quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) truy tìm nghi phạm chém trọng thương nạn nhân trên phố Bạch Mai, xảy ra tối hôm trước.

Anh Nguyễn Long chứng kiến vụ việc kể, khoảng 20h15, anh thấy người dân hô hoán và tụ tập đầu ngõ 105 Bạch Mai nên đến xem. Theo anh, một người đàn ông ngoài 30 tuổi nằm gục trên đường, đầu có vết thương, máu chảy nhiều.

Lúc sau, công an phường Cầu Dền có mặt ở hiện trường và đưa nạn nhân đi cấp cứu ở bệnh viện Thanh Nhàn.

“Tôi nghe một số người dân bàn tán, nạn nhân và một nam thanh niên mâu thuẫn ở quán nước gần đó, bị truy sát đến đầu ngõ thì người này bị chém gục”, anh Long kể cho biết thêm, khi được cảnh sát đưa lên taxi, nạn nhân vẫn bất động.

Chỉ huy công an phường Cầu Dền cho biết, khi vụ án xảy ra, lực lượng chức năng đã gặp gia đình bị hại để lấy lời khai.

Sáng 12/9, cảnh sát tiếp tục rà soát hiện trường, tìm nhân chứng ghi mô tả để dựng chân dung nghi phạm chém người.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG