Người đàn ông tật nguyền bị bạn nhậu đánh chết

Trong lúc ngồi nhậu, Mười xảy ra mâu thuẫn rồi lao vào đánh ông Hồ. Nạn nhân bị tật ở chân không thể chống trả.

Chiều 21/9, Công an huyện Ea Kar (Đắk Lắk) đã bắt khẩn cấp Trần Công Mười (47 tuổi, ngụ xã Cư Yang) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Nạn nhân là ông Nguyễn Xuân Hồ (46 tuổi, người địa phương).

Năm ngày trước, Mười và ông Hồ ngồi nhậu tại xã Cư Bông. Trong lúc nói chuyện, cả hai xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Do tật ở chân nên ông Hồ không kịp bỏ chạy đã bị Mười đánh đa chấn thương. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu.

Ngày 18/9, do vết thương quá nặng, ông Hồ đã tử vong. Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Mười.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG