Người giúp việc mất tích tại Ả rập Xê-út: Công an vào cuộc

Người giúp việc mất tích tại Ả rập Xê-út: Công an vào cuộc
TP – Ngày 14-2, Phó Cục trưởng Quản lý Lao động Ngoài nước (QLLĐNN) Đào Công Hải, cho biết, đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra công ty đưa lao động Nguyễn Thị Toại, được cho là đang mất tích 24 tháng qua khi làm giúp việc gia đình tại Ả rập Xê-út.

> Người giúp việc Việt Nam mất tích tại Ảrập Xêút

Theo ông Hải, hôm nay (15-2), Cục sẽ mời bà Hoàng Thị Bính (mẹ chị Toại), sinh năm 1959, quê quán tại thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh lên làm việc.

Sáng cùng ngày, bà Bính đã tới làm việc với Cty Vivaxan. Tại đây, bà Trần Khánh Ninh - Giám đốc Chi nhánh Hà Nội Cty Vivaxan cho biết, đã hẹn được với người của công ty môi giới tại Ả rập Xê-út để nối máy cho bà Bính nói chuyện với con gái. Tuy nhiên, theo bà Bính, người nói chuyện qua điện thoại không phải là chị Toại (con gái của bà).

Lãnh đạo Cục QLLĐNN cho biết, hiện chỉ có 67 doanh nghiệp được giới thiệu lao động làm giúp việc gia đình với Saracom (Hội đồng Tuyển dụng Quốc gia Ả rập Xê-út - PV), trong đó không có tên Cty Vivaxan.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG