Lâm Đồng:

Người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ

Người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ
TP - Bác sĩ bị người nhà bệnh nhân hành hung phải khâu 4 mũi ở bàn tay trái, giật và trật khớp ngón tay. Một điều dưỡng viên khác cũng bị rượt đuổi nhưng chạy được thoát.

Ngày 19/3, Bệnh viện II Lâm Đồng cho biết Lê Văn Duẫn (tổ 1, khu 5B, phường Lộc Sơn, TX Bảo Lộc) là bố của bệnh nhân Lê Quốc Trường (4 tuổi) đã gây náo động Khoa Nhi và hành hung BS Võ Mộng Thu (49 tuổi, phó trưởng khoa) khiến bác sĩ bị thương ở bàn tay trái (phải khâu 4 mũi), giập và trật khớp ngón tay…

Hiện bác sĩ phải tạm nghỉ việc để điều trị vết thương.

Chiều 18/3, BS Thu khám bệnh, chẩn đoán Trường bị động kinh và đã cho uống thuốc. Sau đó bác sĩ lên Khoa Sơ sinh để điều trị cho các cháu bé khác.

Vài phút sau, cháu Trường bị lên cơ động kinh. Duẫn quát nạt, chửi bới đòi gặp bác sĩ. Khi BS Thu vào phòng điều trị thì bị Duẫn rượt đuổi và đánh tại hành lang.

Điều dưỡng Hoài Thu cũng bị rượt đuổi nhưng may mắn chạy thoát. Công an TX Bảo Lộc và Công an phường 2 đang điều tra, xử lý vụ việc.

MỚI - NÓNG