Người thiêu sống cả gia đình là cha của 2 đứa trẻ

Người thiêu sống cả gia đình là cha của 2 đứa trẻ
Công an TP. Hải Phòng vừa có kết luận về vụ đổ xăng châm lửa thiêu cả gia đình tại huyện An Dương, TP. Hải Phòng. Người đổ xăng châm lửa khiến cả nhà nguy kịch là cha của hai đứa trẻ.

> Ông nội thiêu sống cả nhà vì tội 'không biết đẻ'

> Cháu gái bị ông nội thiêu đã qua đời

> Kẻ đổ xăng thiêu sống cả nhà đã tử vong

Ngày 20/3/2013, Cơ quan điều tra Công an TP. Hải Phòng đã có kết luận ban đầu về vụ cả nhà bị thiêu cháy tại huyện An Dương.

Tại bản kết luận này, người đổ xăng châm lửa khiến cả nhà bị thiêu cháy chính là Trần Đình Điệp, con của ông bà Hậu và là cha của hai đứa trẻ.

Theo công văn số 256/CAHP-PV11 của Công an TP. Hải Phòng, vụ cháy xảy ra hồi 20h30’ ngày 17/3 tại nhà ông Trần Đình Hậu, sinh năm 1961 và bà Nguyễn Thị Lên, sinh năm 1963, ở thôn Xích Thổ, xã Hồng Thái, huyện An Dương, TP. Hải Phòng.

Theo đó: khoảng 20h ngày 17/3, Trần Đình Điệp (tên gọi khác: Hiệp), sinh năm 1987, ở Xích Thổ, Hồng Thái chở vợ là chị Nguyễn Thị Luyến, sinh năm 1986 và hai con gái là Trần Như Ngọc, sinh năm 2007 và Trần Thu Huyền, sinh năm 2008 từ nhà bố mẹ vợ ở Thuận Thiên, Kiến Thụy, Hải Phòng về nhà bố mẹ đẻ (vợ chồng Điệp ở cùng với ông Hậu, bà Lên).

Khoảng 20h30’ cùng ngày, trong khi Điệp đang nằm trên giường chơi với hai con thì xảy ra mâu thuẫn với bố chồng. Sau đó ông Hậu vào phòng đẩy chị Luyến ngã xuống giường, cả hai bóp cổ nhau.

Do bực tức bột phát và không lường trước được hậu quả nghiêm trọng xảy ra, Điệp đứng dậy lấy can xăng để cạnh bao thóc gần cửa và mở nắp can, vẩy xăng vào khu vực giường ngủ nơi 2 con cùng ông Hậu, bà Lên và chị Luyến đang ở đó rồi bật lửa châm vào thành giường làm cháy cả khu giường.

Hậu quả làm ông Hậu, bà Lên, vợ chồng Điệp cùng 2 con bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Đến ngày 19/3, cả ông Hậu và cháu Huyền đã tử vong.

Sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an TP. Hải Phòng đã chỉ đạo Công an huyện An Dương phối hợp với các phòng nghiệp vụ và chính quyền địa phương tập trung xác minh, điều tra làm rõ nội dung vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật, ổn định tình hình không để phát sinh phức tạp.

Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng ông Hậu là người đổ xăng châm lửa đốt khu vực giường nằm của con dâu và 2 cháu nội.

Cơ quan điều tra Công an TP. Hải Phòng đã ra quyết định bắt giữ Trần Đình Điệp để phục vụ công tác điều tra.

Theo Vietnamnet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG