Nguyên GĐ Bưu điện TT - Huế sẵn sàng nộp tiền để tại ngoại

Nguyên GĐ Bưu điện TT - Huế sẵn sàng nộp tiền để tại ngoại
TP - Ngày 28/4, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã gửi văn bản tới Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Bộ Công an thông báo chưa phê chuẩn lệnh bắt tạm giam ông Lâm Đợi, nguyên Giám đốc Bưu điện Thừa Thiên Huế.

Đồng thời, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng đề nghị CQĐT thông báo với ông Lâm Đợi rằng nếu ông Đợi nộp 700 triệu đồng khắc phục thiệt hại gây ra do vụ mua bán camera thì ông ta sẽ được tại ngoại. Ngược lại, ông sẽ bị bắt tạm giam.

Trao đổi qua điện thoại, ông Lâm Đợi cho biết: “Đến giờ tôi vẫn chưa nhận được thông tin nào từ cơ quan điều tra.

Tuy nhiên, nếu phải nộp 700 triệu để được tại ngoại thì gia đình tôi sẽ cố xoay xở để gom tiền nộp, bởi lẽ sức khoẻ hiện nay của tôi đang rất yếu, tôi vẫn đang nằm trong bệnh viện”.

MỚI - NÓNG