Nguyên giám đốc Bưu điện Bạc Liêu lại tiếp tục hầu tòa

Nguyên giám đốc Bưu điện Bạc Liêu lại tiếp tục hầu tòa
TPO – Hôm nay, 27/5, TAND tỉnh Bạc Liêu đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản Nhà nước xảy ra tại bưu điện tỉnh Bạc Liêu. Nguyên GĐ Bưu điện Bạc Liêu, Lê Quang Trung lại tiếp tục hầu tòa
Nguyên giám đốc Bưu điện Bạc Liêu lại tiếp tục hầu tòa ảnh 1
Nguyên GĐ Bưu điện Bạc Liêu vừa hầu tòa trong vụ Nguyễn Lâm Thái đã lại phải ra tòa

Điều hy hữu trong vụ án này, nhân vật trong vai trò bị cáo hầu tòa này lại là một bị án của vụ án Nguyễn Lâm Thái vừa được TAND tỉnh Đồng Nai hoàn tất xét xử sơ thẩm vừa xong. 

Đó là Lê Quang Trung (SN 1952), nguyên giám đốc Bưu điện tỉnh Bạc Liêu bị TAND tỉnh Đồng Nai phạt 2 năm tù giam cho tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và trong phiên tòa do TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử, Trung cũng bị truy tố giống tội danh như nêu trên. 

Vụ án tham ô tài sản xảy ra tại bưu điện tỉnh Bạc Liêu dưới “thời” Lê Quang Trung được xem là nghiêm trọng. Khi Tăng Thu Ba (SN 1956), nguyên là thủ quỹ bị cơ quan công tố cáo buộc cùng với các đồng nghiệp là nguyên Kế toán trưởng Nguyễn Tứ Dũng (SN 1958); nguyên kế toán thanh toán Trần Thị Tuấn (SN 960) có hành vi của tội “Thiếu tinh thần trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản Nhà nước”.

Còn nguyên Trưởng phòng kiểm toán nội bộ (kiêm Phó phòng kế toán) Huỳnh Ngọc Lợi ( SN 1958) thì bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.  Nhóm bị cáo này có liên quan đến việc làm thất thoát tài sản hơn 15 tỉ đồng của nhà nước. Cho đến khi hầu tòa hầu hết các bị cáo này chưa khắc phục hậu quả. 

Trong đó vai trò phạm tội chính là bị cáo Tăng Thu Ba. Từ năm 2003 - 2006,  với nhiệm vụ thủ quỹ được giao, bị cáo Ba đã nhiều lần thực hiện hành vi chiếm đoạt trên 15,3 tỉ đồng để tiêu xài cá nhân, đi du lịch, mua vé số kiến thiết và đánh số đề… Ngoài ra khi khám xét nơi ở của Tăng Thu Ba, cơ quan điều tra còn phát hiện bị cáo Ba tàng trữ 5,3 triệu đồng tiền giả.

MỚI - NÓNG