Nhắn tin khủng bố, tống tiền 300 triệu đồng

Với mục đích chiếm đoạt tiền để trả nợ thua cờ bạc, Đài dùng SIM rác nhắn tin đe dọa chị Oanh phải đưa 300 triệu đồng nếu không sẽ đốt nhà và bắt cóc con trai của nạn nhân.

Ngày 23/1, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết Công an huyện Cầu Ngang (tỉnh Trà Vinh) đang tạm giữ hình sự Thạch Du Đài (30 tuổi, ngụ ở huyện Cầu Ngang, Trà Vinh) để điều tra làm rõ hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Đài mê đánh bạc và đang nợ một khoảng tiền lớn, nên đã nảy ý định tống tiền người khác lấy tiền trả nợ. Anh ta nhắn tin cho nhiều người ở địa bàn huyện Cầu Ngang và TP Trà Vinh với mục đích đe dọa, chiếm đoạt tiền.

Đầu tháng 1/2017, Đài dùng sim rác nhắn tin liên tục vào số điện thoại di động của chị Phạm Thị Oanh (ở huyện Cầu Ngang), đe dọa nếu không đưa cho Đài 300 triệu đồng thì sẽ đốt nhà và bắt cóc con trai của chị. Sự việc khiến chị hoang mang nên đã trình báo đến cơ quan công an.

Rạng sáng 19/1, thanh niên này yêu cầu chị mang 4 triệu đồng đến điểm hẹn. Khi người vừa nhận tiền thì công an bắt quả tang.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục xử lý.

Theo Theo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.