Nhân viên bảo vệ bãi tắm chết bất thường gần miệng cống

Thi thể ông Ban được đưa lên để chuyển đến bệnh viện
Thi thể ông Ban được đưa lên để chuyển đến bệnh viện
Sáng sớm, chủ bãi tắm không thấy ông Ban đâu nên cùng một số người đi tìm và bàng hoàng phát hiện thi thể ông Ban nằm gần miệng cống, cách vị trí khu vực bãi tắm khoảng 100m.

Sáng 15/10, cơ quan chức năng nhận được thông tin trình báo từ người dân có nạn nhân tử vong tại khu vực bãi tắm Mân Thái (phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).

Qua xác minh được biết, nạn nhân là ông Trần Văn Ban (sinh năm 1965, trú tại phường Mân Thái), là nhân viên bảo vệ đêm tại bãi tắm Mân Thái.

Theo ông Đặng Văn Kim, chủ bãi tắm Mân Thái, vào khoảng 5h45 cùng ngày, ông đến bãi tắm Mân Thái nhưng không thấy ông Ban. Ông Kim đã cùng với một số người đi tìm thì phát hiện thi thể nạn nhân nằm gần miệng cống, cách vị trí khu vực bãi tắm khoảng 100m.

Nhân viên bảo vệ bãi tắm chết bất thường gần miệng cống ảnh 1

Người dân hiếu kỳ tập trung xem sự việc.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt ngay tại hiện trường và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo đúng quy định của pháp luật. Ban đầu, cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu của ngoại lực gây tử vong cho nạn nhân.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG