Nhân viên karaoke đi khách 'tàu nhanh' 2,5 triệu đồng

Má mì Nguyễn Thị Sáu
Má mì Nguyễn Thị Sáu
Ít khách tới quán karaoke, Sáu đã đi bán dâm và môi giới cho bạn cùng tiếp khách giá 2,5 triệu đồng một người.

Ngày 18/8, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Thị Sáu (24 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.

Sáu khai là nhân viên làm tại một quán karaoke và quen biết một số thanh niên tới giải trí. Gần đây, quán vắng khách nên thu nhập của Sáu bị giảm sút.

Sáu đã đi bán dâm và môi giới cho bạn phục vụ khách để kiếm thêm thu nhập. Do có gương mặt ưa nhìn nên giá mỗi lần đi khách của Sáu là 2,5 triệu đồng.

Cuối tháng 7, Sáu nhận được điện thoại của khách quen, đề nghị mua bán dâm. Thanh niên này có thêm hai người bạn nên bảo Sáu điều hai cô gái cùng đi.

Thỏa thuận giá 7,5 triệu đồng, Sáu và hai "đồng nghiệp" đến một nhà nghỉ trên đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ). Khi ba đôi nam nữ đang "mây mưa" thì cảnh sát kiểm tra hành chính, bắt quả tang.

Sau nửa tháng điều tra, cảnh sát đã khởi tố Sáu.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG