Nhân viên ngân hàng lái xe tông chết bé 7 tuổi rồi bỏ trốn

Nguyễn Quang Hiếu
Nguyễn Quang Hiếu
Sau khi đâm xe máy chở 5 người trong một gia đình, Hiếu đã dọn dẹp hiện trường nhằm xóa dấu vết rồi lái xe vào xưởng sửa chữa ở Vinh (Nghệ An).

Ngày 17/8, thượng tá Nguyễn Thành Nhân, Phó trưởng Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho Zing.vn biết đã chuyển Nguyễn Quang Hiếu (28 tuổi, trú ở huyện Thanh Chương, nhân viên Phòng giao dịch Ngân hàng Vietinbank chi nhánh huyện Hưng Nguyên) cho Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An.

Trước đó, Hiếu bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng về hành vi Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng với tình tiết tăng nặng chết người, không cứu người gặp nạn.

Theo kết quả điều tra, tối 26/6, Nguyễn Quang Hiếu điều khiển ôtô 4 chỗ mang biển kiểm soát tỉnh Nghệ An lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam chở bạn đi sinh nhật từ huyện Quỳnh Lưu về Vinh.

Đến đoạn đường thuộc xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, do không làm chủ tốc độ nên anh ta đâm vào anh Hồ Đức Giang (32 tuổi, ở xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) điều khiển chở vợ và ba con nhỏ, chạy cùng chiều. Xe của nạn nhân bị kéo lê khoảng 100 m.

Vụ tai nạn khiến 5 người ngồi trên xe máy bị thương nặng, ôtô bị móp phía trước, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi.

Do đoạn đường tai nạn xảy ra vắng người nên sau khi gây ra sự việc, Hiếu lái xe bỏ trốn. Chạy được một đoạn, anh ta quay lại dọn dẹp hiện trường nhằm xóa dấu vết rồi lái xe về Vinh đưa vào xưởng sửa chữa.

Do vết thương nặng, bé Hồ Đức Đăng (7 tuổi, con đầu của anh Giang) đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Anh Giang cùng vợ và hai con còn lại với kết quả giám định nặng nhất gần 30%. Các nạn nhân đã xuất viện về nhà điều trị ngoại trú.

Công an xác định xe gây tai nạn do Nguyễn Quang Hiếu thuê. Ngày 27/6, Công an huyện Nghi Lộc ra quyết định bắt khẩn cấp thanh niên 28 tuổi để phục vụ công tác điều tra.

Nhân viên ngân hàng lái xe tông chết bé 7 tuổi rồi bỏ trốn ảnh 1

Chiếc ôtô gây tai nạn nằm tại gara ôtô. Ảnh: Cắt từ video.

Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nguyễn Quang Hiếu là nhân viên Phòng giao dịch Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank) Nghệ An, chi nhánh tại huyện Hưng Nguyên. Anh ta tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân, chưa có vợ và được đánh giá là nhân viên giỏi.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG