Nhân viên nhà nghỉ bị 2 thanh niên dí súng vào mặt

Thấy nam thanh niên tự ý đi vào nhà nghỉ, anh Sách ngăn lại thì bị đối tượng còn lại rút súng đe dọa.

Tin từ Công an thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, 23h20 ngày 23/10, anh Thạch Huy Sách (23 tuổi), nhân viên lễ tân (đang trực) tại nhà nghỉ Bích Phương 2, tổ 23 Hòn Nghê 1, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang thì có 2 thanh niên điều khiển xe máy đến trước cổng nhà nghỉ.

Sau đó, người thanh niên ngồi trước tên Nguyễn Công Bằng (sinh năm 1976, trú 138 Nguyễn Trãi, phường Phước Tân, thành phố Nha Trang) đi bộ vào quầy lễ tân và tự ý đi vào dãy phòng nghỉ. Thấy vậy, anh Sách chạy ra ngăn lại không cho vào thì Bằng chửi bới anh Sách.

Khi đó, người thanh niên ngồi sau tên Vũ Quang Huy (sinh năm 1978, trú tổ 22 Hòn Nghê 1, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang) đi cùng Bằng đã đi vào quầy lễ tân và rút trong người ra khẩu súng ngắn màu đen, chĩa súng vào mặt đe dọa anh Sách, rồi cả hai ra xe bỏ đi.

Sau khi tiếp nhận tin báo trên, công an thành phố Nha Trang đã tiến hành truy xét. Đến 11h00 ngày 24/10, công an điều tra phát hiện Nguyễn Công Bằng đang ở tại nhà Vũ Quang Huy, địa chỉ tổ 22 Hòn Nghê 1, Vĩnh Ngọc, Nha Trang. Kiểm tra hành chính nhà của Huy, công an thu giữ 1 khẩu súng tự chế đã tháo rời.

Công an thành phố Nha Trang đã đưa các đương sự trên về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an Huy và Bằng đã khai nhận toàn bộ sự việc nêu trên, đối tượng Huy trình bày khẩu súng cơ quan Công an thu giữ tại nhà là của Huỳnh Thúc Hải (sinh năm 1963, trú 130 Hoàng Văn Thụ, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang), Huy mượn về sử dụng.

Công an thành phố Nha Trang đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Theo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.