Nhặt được súng AK, 2 anh em giấu nhẹm rồi dùng săn thú rừng

Hai nghi phạm tàng trữ vũ khí quân dụng Mai và Mạnh tại cơ quan biên phòng. Ảnh: BP
Hai nghi phạm tàng trữ vũ khí quân dụng Mai và Mạnh tại cơ quan biên phòng. Ảnh: BP
TPO - Ngày 24/7, Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh TT-Huế tiếp nhận đối tượng vi phạm cùng hồ sơ, tang vật vụ án tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép xảy ra tại địa bàn huyện miền núi A Lưới, TT-Huế.

Trước đó, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy thuộc Đồn Biên phòng Nhâm (đóng xã Nhâm, huyện A Lưới) phát hiện 2 đối tượng đi bẫy thú rừng, mang theo súng tiểu liên AK. Lực lượng biên phòng yêu cầu đối tượng về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, khai thác, các đối tượng được làm rõ là Nguyễn Văn Mai (53 tuổi) và Nguyễn Văn Mạnh (45 tuổi, trú xã Hương Lâm, A Lưới, có quan hệ anh em ruột). Cả hai khai, quá trình đi bẫy thú rừng đã nhặt khẩu súng AK tại khu vực gần biên giới, sau đó đem cất giấu để sử dụng săn thú rừng.

Nhặt được súng AK, 2 anh em giấu nhẹm rồi dùng săn thú rừng ảnh 1 Bàn giao tang vật cho cơ quan an ninh điều tra Công an TT-Huế phục vụ điều tra, làm rõ vụ án. Ảnh: BP

Thời điểm nhặt súng, trong hộp tiếp đạn còn 10 viên đạn. Đến lúc bị bắt, Mai sử dụng súng bắn 3 lần, còn lại 5 viên đạn, 1 viên chuẩn bị lên nòng.

Xét hành vi của 2 đối tượng là nghiêm trọng, Đồn Biên phòng Nhâm quyết định khởi tố hình sự vụ án “Tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép”. Do có một số tình tiết cần làm rõ, Đồn Biên phòng Nhâm quyết định chuyển vụ án lên Cơ quan An ninh Điều tra cấp tỉnh để tiếp tục thụ lý giải quyết.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.