Nhiều dân chơi quán bar lớn nhất Cần Thơ bị tạm giữ

Múa cột tại bar V18
Múa cột tại bar V18
Hơn 50 cảnh sát đột kích quán bar V18 tại bến Ninh Kiều, TP Cần Thơ, rạng sáng nay, phát hiện nhiều vi phạm và hàng loạt dân chơi dương tính với ma túy.

Rạng sáng 8/5, hơn 50 cảnh sát bất ngờ ập vào bar cà phê V18 Club - nơi còn hơn 150 dân chơi quay cuồng trong tiếng nhạc chát chúa. Trong đó, 12 người được xác định dương tính với chất ma túy, bị tạm giữ để điều tra.

Lực lượng chức năng lập biên bản quán V18 về hành vi hoạt động quá giờ quy định, tạm giữ 4 máy đánh nhạc, shisha cùng nhiều rượu ngoại...

Bar V18 vừa được cấp giấy phép 4 hôm trước, sau khi vũ trường cùng tên, cùng địa chỉ bị đình chỉ hoạt động do: không đảm bảo các quy định hiện hành, gây tiếng ồn lớn trong khu dân cư, mất an ninh trật tự; gần cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa…

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.