Nhiều nông dân trồng cần sa

Nhiều nông dân trồng cần sa
Công an huyện U Minh (Cà Mau) vừa tịch thu gần 100 kg cần sa sau nhiều ngày lần theo manh mối từ một người dân bán cần sa bị bắt quả tang trước đó.

Số cần sa nói trên của một số nông dân xã Khánh Hòa và thị trấn U Minh, huyện U Minh.

Một người liên quan vụ việc là Nguyễn Thị Huệ, 40 tuổi, ấp 6, xã Khánh Hòa, bị bắt. Khám xét tại nhà Huệ, công an phát hiện và tịch thu 66 kg cần sa tươi, tiêu hủy 150 gốc cần sa trồng sau vườn.

Cũng tại địa bàn này, ông Nguyễn Thanh Hùng tự đem nộp 11 kg cần sa khô. Công an cũng đã đến nhà ông thu gom hàng trăm gốc cần sa tươi và ba điểm ươm giống cần sa chuẩn bị trồng.

16 kg cần sa tươi khác được phát hiện trong nhà bà Nguyễn Thị Lan, thị trấn U Minh.

Theo Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.