Lạng Sơn:

Nhóm buôn gần 3 kg ma túy đá lĩnh 2 án chung thân, 40 năm tù

TPO - Sau khi mua gần 3 kg ma túy đá của một người đàn ông Trung Quốc, “nữ quái” Triệu Thị Hạ chỉ đạo đàn em trong đường dây buôn bán ma túy mang về Việt Nam tiêu thụ.

Chiều 21/9, TAND tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa tiến hành phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Triệu Thị Hạ (SN 1981), trú tại thôn Lùng Cáu, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn cùng đồng bọn về tội danh buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy.

Theo cáo trạng; chiều 18/7/2016, tại quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Than Muội, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng; phòng cảnh sát ma túy công an Lạng Sơn phối hợp với Trạm KSGT Tùng Diễn (thuộc phòng CSGT công an Lạng Sơn) bắt quả tang và thu giữ 3 túi nilon đựng 2864,8 gam ma túy tổng hợp trên xe ô tô biển kiểm soát 20B-008.05 do Nguyễn Kiến Hiệp (SN 1982), trú tại phường Lương Sơn, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên điều khiển.

Số ma túy này do Triệu Thị Hạ mua của một người đàn ông Trung Quốc sau đó chỉ đạo Lý Việt Hòa (SN 1981), trú tại đường Bà Triệu, TP Lạng Sơn mang đi giao cho Trần Thị Hà (SN 1987), trú tại phường Lương Sơn, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên theo “đơn đặt hàng”.

HĐXX đã tuyên phạt 2 án chung thân cho các bị cáo: Lý Việt Hòa, Trần Thị Hà và 40 năm tù cho các bị cáo: Triệu Thị Hạ, Nguyễn Kiến Hiệp.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.