Nhóm côn đồ nổ súng tại quán karaoke để giải quyết mâu thuẫn

Ba trong số năm nghi can bị khởi tố ( từ trái qua Hoài, Đại, Đức). Ảnh: Cảnh sát cung cấp
Ba trong số năm nghi can bị khởi tố ( từ trái qua Hoài, Đại, Đức). Ảnh: Cảnh sát cung cấp
Thấy Lít gặp nạn, Dũng dùng súng bắn sượt ngang trán đối thủ, những người còn lại cầm gạch, dao tấn công để giải vây.

Ngày 30/9, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) khởi tố Trần Hùng Dũng (32 tuổi), Đặng Văn Đại (32 tuổi), Thạch Anh Tuấn (32 tuổi), Trần Xuân Hoài (27 tuổi) và Dương Minh Đức (24 tuổi) về hành vi cố ý gây thương tích. Trong số này Đại và Hoài bị tạm giam.

Theo cáo buộc của nhà chức trách, đầu giờ chiều 13/9 anh Nguyễn Đình Trung và Nguyễn Đình Bình (trú tại huyện Nghi Lộc) cùng nhóm bạn tới thuê phòng hát tại quán karaoke Quán Lau (TP Vinh).

Hơn 15h, cả nhóm lên ôtô Huyndai i10 do Trung điều khiển đi ra từ hầm gửi xe của quán hát thì va quệt với xe ôtô Toyota Yaris do Chu Đức Gu Lít điều khiển chở theo một người bạn đang dừng ở sân quán...

Hai bên to tiếng, nhóm của Trung xông vào đấm đá khiến Lít ngã xuống sân.

Nhóm côn đồ nổ súng tại quán karaoke để giải quyết mâu thuẫn ảnh 1

Chu Đức Gu Lít (áo phông xanh đen, bên trái) cùng cảnh sát đóng thế mô phỏng lại cảnh xô xát. Ảnh: Hải Bình.

Trần Hùng Dũng điều khiển xe ôtô chở Đại, Tuấn, Hùng, còn Hoài chạy xe máy cùng đến hỗ trợ Lít. Dũng lấy khẩu RG88 trong người bắn một phát sượt ngang trán Trung. Những người còn lại cầm dao và gạch tấn công đối thủ để giải vây cho Lít.

Vụ ẩu đả khiến hai người bị thương tích nặng. Một tuần sau, Lít tới cơ quan công an đầu thú.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.