Nhóm thanh niên nổ súng bắn chết người ở quán ăn đêm

Nổ 2 phát súng khiến nam thanh niên ở Vĩnh Phúc tử vong, nhóm gây án lên ôtô bỏ trốn. Họ bị cảnh sát bắt giữ khi chuẩn bị vượt biên sang Trung Quốc.

Ngày 17/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tạm giữ 3 nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng làm một người chết xảy ra đêm 31/3, tại thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên.

Danh tính các nghi phạm được xác định gồm: Phùng Đức Nam (tức Nam ba lô, 29 tuổi), Đỗ Ngọc Việt (24 tuổi, đệ tử ruột của Nam) và Nguyễn Văn Ngà (22 tuổi, cùng ở Vĩnh Phúc). Nhóm này bị bắt 2 ngày trước khi định vượt biên từ Lào Cai sang Trung Quốc.

Theo điều tra ban đầu, Đỗ Ngọc Việt cho nạn nhân Phạm Văn Chiến (35 tuổi, ở huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) vay 55 triệu đồng. Vì đòi nợ không được, đêm 31/3, Việt rủ 2 đồng phạm đến quán ăn đêm ở thị trấn Gia Khánh xử lý anh Chiến.

Hôm đó, nhóm nghi phạm phóng ôtô, mang theo 3 khẩu súng tự chế đến hiện trường. Nhìn thấy Việt và 2 người khác cầm súng trên tay, anh Chiến bỏ chạy.

Lời khai những người liên quan cho thấy Ngà bắn một phát chỉ thiên, còn Việt bắn một phát trúng mặt anh Chiến. Thấy nạn nhân gục ngã, nhóm nghi phạm lên ôtô bỏ trốn.

Sau khi bắt giữ Việt và đồng phạm, cảnh sát đã thu 3 khẩu súng và ôtô mà nhóm này giấu dọc đường.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG