Nhóm thanh niên trút mưa dao vào nhân viên nhà nghỉ

Trần Ngọc Hồ tại tòa ngày 16/8. Ảnh: Tân Châu
Trần Ngọc Hồ tại tòa ngày 16/8. Ảnh: Tân Châu
TPO - Bực tức chuyện nhân viên nhà nghỉ báo công an, Hồ cùng đồng bọn lấy hung khí chém nam nhân viên nhà nghỉ thương tật 51%. Sau khi gây án, Hồ trốn nã 5 năm thì bị bắt.

Ngày 16/8, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt Trần Ngọc Hồ (44 tuổi, ngụ quận BÌnh Thạnh, TP.HCM) 16 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 19h ngày 23/1/2011, Trần Ngọc Hồ, Dương Minh Vũ cùng 3 người khác thuê nhà nghỉ tại P.26, Q.Bình Thạnh để sử dụng ma túy. 

Rạng sáng ngày 25/1/2011, khi cả nhóm trả phòng thì thiếu 600 ngàn đồng. Nhân viên tiếp tân nhà nghỉ là anh T đã nhờ công an P.26 đến giải quyết và Hồ đã mượn tiền người nhà trả cho nhà nghỉ rồi cùng nhóm bạn ra về.

Bực tức chuyện nhân viên nhà nghỉ báo công an, khi về đến nhà, Hồ gọi điện cho Huỳnh Tấn Phát nhờ đánh nhân viên nhà nghỉ. Phát rủ thêm Nguyễn Ngọc Thành, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Ngọc Thanh đến ngã tư Hàng Xanh gặp Hồ lấy hung khí rồi cả nhóm kéo đến nhà nghỉ.

Khi cả nhóm đến nhà nghỉ thì gặp anh V. mới thay ca cho anh T., nhưng cả nhóm lao vào dùng tuýp sắt, mã tấu chém tới tấp vào đầu và người anh V khiến anh này bị thương tật 51%.

Ngày 30/7/2013, Thành, Cường, Phát, Thanh bị TAND TP.HCM xét xử về tội “Giết người”. Riêng Hồ bỏ trốn đến ngày 24/7/2016 thì bị bắt theo lệnh truy nã.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.