Nổ súng đột kích trường gà quy mô lớn

Các đối tượng tại CQĐT. ẢNh: Công an Nhân dân
Các đối tượng tại CQĐT. ẢNh: Công an Nhân dân
Sau tiếng súng nổ, hàng chục cảnh sát ập vào con hẻm bắt quả tang nhiều người đang hò reo cỗ vũ cho các độ gà, thu giữ hơn 120 triệu đồng.

Ngày 13/1, công an quận Bình Thạnh (TP HCM) tạm giữ hình sự 8 nghi can do Lý Thanh Tùng (29 tuổi) cầm đầu để điều tra hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Trước đó, vào chiều 9/1, Công an quận Bình Thạnh phối hợp cùng nhiều trinh sát Đội 5 (PC45, công an TP HCM) bất ngờ ập vào bãi đất trống của hẻm 347 Bùi Đình Túy (phường 24, quận Bình Thạnh) bắt quả tang hàng chục người đang sát phạt qua hình thức đá gà ăn tiền. 

Phát hiện cảnh sát, nhiều người bỏ chạy tán loạn, 25 người liên quan bị tạm giữ. Tang vật cảnh sát thu tại hiện trường gồm 120 triệu đồng,  26 điện thoại, 2 gà đá....và nhiều vật dụng phục vụ việc đá gà ăn tiền.

Nổ súng đột kích trường gà quy mô lớn ảnh 1

Tùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quốc Thắng.

Tại cơ quan công an, Tùng khai nhận là người tổ chức. Nghi can này cho biết  trường gà hoạt động từ sáng đến chiều được khoảng hơn một năm. Khi người chơi có nhu cầu gọi điện, Tùng sẽ đứng ra cáp độ và tổ chức cảnh giới.

Tùng và người anh cùng mẹ khác cha đứng ra thu xâu 10%. Mỗi độ gà ăn thua lên đến hàng chục triệu đồng. Các độ gà diễn ra chớp nhoáng sau đó cả đám giải tán khiến cơ quan chức năng khó triệt phá.

Cảnh sát đang điều tra truy bắt những người liên quan.

Theo Quốc Thắng  

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.