Nổi cơn ghen đâm chết 'tình địch' vì bị thách thức

Nghi can Huân tại cơ quan công an.
Nghi can Huân tại cơ quan công an.
TPO - Bị 'tình địch' thách thức, Huân chạy từ Bình Dương xuống TPHCM rồi ra tay sát hại.

Ngày 23/5, Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao nghi can Lưu Chí Huân (35 tuổi, quê Vĩnh Long) cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM điều tra, xử lý về hành vi “Giết người” theo thẩm quyền.

Theo công an, rạng sáng 19/5, Huân đến trước nhà trọ người tình cũ trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) để níu kéo tình cảm. Tuy nhiên đến đây, Nhân gặp anh Đ, là bạn trai của người tình cũ nên hai bên xảy ra cự cãi. Sau đó, Huân dùng dao đâm chết anh Đ.

Trước đó, Huân làm việc ở Bình Dương có tình cảm với chị N.T.B.V (34 tuổi, quê Vĩnh Long). Sau một thời gian chung sống với nhau, cả hai chia tay.

Chị V chuyển về TPHCM thuê phòng trọ để sống. Tại đây, chị V có quen anh P.M.Đ (27 tuổi, quê Hậu Giang).

Biết người tình cũ có bạn trai mới, Huân bực tức và muốn nối lại tình xưa. Nhiều lần Huân nhắn tin, gọi điện để mong chị V trở lại. Tuy nhiên, một lần anh Đ biết và gọi cho Huân với lời lẽ thách thức.

Bực tức với lời lẽ thách thức, Huân chạy từ Bình Dương xuống phòng trọ chị V để nói chuyện phải quấy. Tại đây, giữa Huân và anh Đ xảy ra xô xát dẫn đến cái chết cho anh Đ.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.