Nữ du khách giằng lại túi xách, tên cướp ngã dúi dụi xuống đường

Chiếc túi xách bên trong có tiền, điện thoại của nạn nhân
Chiếc túi xách bên trong có tiền, điện thoại của nạn nhân
Bị cướp giật túi xách, nữ du khách người Anh đã phản ứng kịp thời khi giằng lại tài sản khiến tên cướp ngã xe và bị người dân khống chế.

Chiều 20/9, Công an quận 1, TPHCM cho biết đang tạm giữ nghi can Trần Nguyễn Trung Hòa (36 tuổi, ngụ quận 4, TPHCM) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Trước đó vào chiều 19/9, nữ du khách (27 tuổi, quốc tịch Anh) đi bộ trên đường Nguyễn Thái Học hướng từ quận 4 sang quận 1, khi đến trước số nhà 171 Nguyễn Thái Học (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1) thì bị Hòa chạy xe tay ga áp sát, giật túi xách mà nạn nhân đang đeo trên người.

Mặc dù bị giật tài sản bất ngờ nhưng nạn nhân vẫn kịp giằng lại túi xách khiến tên cướp ngã dúi dụi xuống đường.

Sau khi té ngã, tên cướp vứt xe bỏ chạy bộ về hướng quận 4 thì bị anh Phan Văn Quân (công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC quận 8) và anh Nguyễn Văn Lợi (bảo vệ dân phố phường Cầu Ông Lãnh) đuổi theo bắt giữ.

Nữ du khách giằng lại túi xách, tên cướp ngã dúi dụi xuống đường ảnh 1

Nghi can Trần Nguyễn Trung Hòa tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hòa khai có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và 1 tiền án về tội cướp giật tài sản, mới ra tù được khoảng 2 tháng nay.

Hòa khai nhận, do thua bạc nên phải mượn xe máy của người thân đi cầm cố. Để có tiền chuộc xe về, tên này đi cướp giật.

Công an đang mở rộng điều tra.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG