Nữ giáo viên bị đâm trọng thương giữa đường

Hiện trường xảy ra vụ việc
Hiện trường xảy ra vụ việc
Chiều tối 16/1, Công an xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước (Quảng Nam) nhận được thông tin cho biết, có một phụ nữ chạy đến nhà dân kêu cứu trong tình trạng trọng thương, người bê bết máu đã được đưa đến bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là cô giáo tên T (27 tuổi, ngụ thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước). Cô giáo T đang trên đường trở về nhà từ Trường Mầm non Tiên Cẩm thì bị một đối tượng chặn đường, dùng hung khí đâm trọng thương tại khu vực dốc Bà Hai (thôn Cẩm Phô, xã Tiên Cẩm). Sau khi bị đâm, cô giáo bỏ chạy vào khu vực rừng keo gần đó rồi cố gắng tìm đến nhà dân kêu cứu.

Ban đầu cơ quan chức năng xác định, đối tượng đâm cô giáo có thể sử dụng ma túy. Đây có thể là vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm chứ không phải vụ cố ý sát hại người để cướp của.

Cùng ngày, Công an huyện Tiên Phước xác nhận, hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Theo Công lý
MỚI - NÓNG