Nữ sinh bị giết giữa phố nghi do quan hệ đồng tính

Hiện trường vụ án mạng trước hiệu vàng Ngọc Thịnh. Ảnh: Đà Nẵng Online
Hiện trường vụ án mạng trước hiệu vàng Ngọc Thịnh. Ảnh: Đà Nẵng Online
Cha của nạn nhân Hồ Thị Lý, người bị đâm chết trên đường phố TP Đà Nẵng chiều 8-10, cho biết con gái ông từng bị một người bạn nghi đồng tính theo đuổi và quấy rối.
Hiện trường vụ án mạng trước hiệu vàng Ngọc Thịnh. Ảnh: Đà Nẵng Online
Hiện trường vụ án mạng trước hiệu vàng Ngọc Thịnh.
Ảnh: Đà Nẵng Online.
 

Chiều 9-10, Thượng tá Trần Mưu, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP Đà Nẵng, cho biết đang truy bắt hung thủ đâm chết cô Hồ Thị Lý (SN 1993, quê Đắk Lắk) trên đường Trưng Nữ Vương lúc 17 giờ 20 phút chiều 8-10.

Lý gặp nạn khi đang cùng 2 bạn ở trọ chung là Võ Hồng Duyên và Hoàng Yến (đều SN 1992, cùng quê Đắk Lắk) đi bộ từ chợ Mới về nhà trọ. Khi đến trước hiệu vàng Ngọc Thịnh (đường Trương Nữ Vương), bất ngờ Lý bị 2 thanh niên chặn đường, đâm 2 nhát vào ngực và cổ.

Dù được ngươi dân đưa đi cấp cứu ngay nhưng do vết thương quá nặng, Lý đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Có mặt ở Đà Nẵng sáng 9-10 để nhận thi thể con gái, ông Hồ Văn Công - bố Lý - cho biết cô xuống Đà Nẵng học Trường Cao đẳng Bách khoa từ ngày 6-10.

Theo ông Công, Lý không thù hận với ai ở Đắk Lắk nhưng mấy năm nay có một bạn gái tên T. (trú cùng quê) nghi là đồng tính có nảy sinh tình cảm với Lý.

Nhiều lần T. đến nhà và gọi ông Công bằng ba. Nghĩ T. là bạn bè của con nên ông xem việc xưng hô như vậy cũng không có gì lạ. Sau này, nhận thấy nhiều biểu hiện lạ của T. nên gia đình khuyên can Lý xem lại mối quan hệ.

Từ đó, T. nhiều lần tìm cách phá việc học hành của Lý như giấu kính cận và CMND của Lý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua.

Sau khi Lý đậu cao đẳng ở Đà Nẵng, ngày 2-10, gia đình có làm cơm chia tay. T. cũng đến nhưng trong lúc ăn uống đã nói năng khiếm nhã rồi gây gổ với người nhà của Lý.

Theo H.Dũng
Người lao động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.