Ông lão vung dao đâm thấu tim con trai hàng xóm

Bị cáo Lê Văn Hương trước tòa.
Bị cáo Lê Văn Hương trước tòa.
Tòa án nhân dân tối cao tỉnh Nghệ An vừa  mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Lê Văn Hương (SN 1964), trú tại xã Quỳnh Lộc thị xã Hoàng Mai về hành vi ‘‘Giết người’’.

Trước đó, vào khoảng tháng 1/2014, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Lê Văn Hương mức án chung thân về tội ‘‘Giết người’’. Sau đó, Hương làm đơn kháng cáo lên Tòa án nhân dân tối cao. Tại phiên phúc thẩm, ông Nguyễn Đại Dương đề nghị HĐXX xử phạt Lê Văn Hương mức án tử hình. 

Ông lão vung dao đâm thấu tim con trai hàng xóm ảnh 1

Tòa phúc thẩm y án chung thân đối với Lê Văn Hương.

Tại tòa, Hành vi của Lê Văn Hương được làm rõ như sau : Khoảng tháng 8 năm 2013, do mâu thuẫn việc đất đai và ghen ăn tức ở với gia đình ông Nguyễn Đại Dương, Nguyễn Văn Hương đến nhà ông Dương. 

Tại đây 2 bên đã xảy cãi cọ nhau, vì cay cú Hương chạy ra bờ rào lấy con dao đã chuẩn bị từ trước chạy thẳng vào nhà đe giết ông Dương, thấy vậy con trai út ông Dương là Nguyễn Văn Nam (SN 1994) chạy vào can ngăn, như nổi cơn điên Hương đã dùng dao đâm thẳng vào ngực Nam. Hậu quả Nam chết trên đường đi cấp cứu do vết thương quá nặng.

Tại tòa phúc thẩm, HĐXX đã bác đơn kháng cáo của Lê Văn Hương cũng như đề nghị tăng hình phạt của gia đình bi hại đối với bị cáo. Vì vậy, Tòa phúc thẩm giữ nguyên bản án chung thân đối với Lê Văn Hương. 

Theo Hồ Hưng
Theo Công an Nghệ An
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.