Ông Nguyễn Hữu Vinh lĩnh 5 năm tù

Nguyễn Hữu Vinh. Ảnh: internet
Nguyễn Hữu Vinh. Ảnh: internet
TPO - Ngày 23/3, TAND TP Hà Nội tuyên án 5 năm tù bị cáo Nguyễn Hữu Vinh (SN 1956, Giám đốc Cty TNHH Điều tra và Bảo vệ V, ở phường Trung Tự, quận Đống Đa) về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước.

Ba năm tù là bản án dành cho đồng phạm Nguyễn Thị Minh Thuý (SN 1980, quê ở Hưng Yên), về cùng tội danh.

Tài liệu cáo buộc nêu rõ, năm 2000, ông Vinh thành lập và làm Giám đốc Cty V. Ngày 20/9/2013, ông Vinh lập blog Dân quyền trên mạng xã hội, rồi lập thêm blog Chép sử Việt. Sau đó, ông Vinh rủ bà Nguyễn Thị Minh Thuý tham gia, cho phép Thuý các quyền viết bài, chỉnh sửa, xoá, đăng trên các blog này…

Kết quả điều tra cho hay, 2  đối tượng trên đã đăng tải hàng chục bài viết có nội dung sai sự thật, không có căn cứ, tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chính sách của Nhà nước. Bên cạnh đó, 2 bị cáo còn bôi nhọ các cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức…

Cơ quan tố tụng còn làm rõ một số người đã giúp sức cho ông Vinh trong việc thu thập tin tức từ các trang báo, rồi chuyển cho ông Vinh vào hệ thống hộp thư điện tử. Tuy vậy, cơ quan chức năng xác định, những người này không biết động cơ, mục đích của Vinh, do vậy không truy cứu trách nhiệm.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.