Ông trùm buôn lậu đường lớn nhất miền Tây lĩnh án

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.
TPO - Chưa đầy 1 tháng, ‘ông trùm’ Vi Ngươn Thạnh đã cùng đồng bọn qua Campuchia mua gần 4.400 tấn đường giá rẻ về đóng mác đường Việt Nam để tiêu thụ, trục lợi. 

Ngày 11/7, sau 14 ngày xét xử và nghị án, TAND tỉnh An Giang tuyên  án vụ buôn lậu đường do Vi Ngươn Thạnh (50 tuổi, ngụ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) cầm đầu. 

Bản án tuyên phạt kẻ chủ mưu 10 năm tù; các bị cáo còn lại trong vụ án là Huỳnh Hữu Tân (41 tuổi) và Trần Thị Thu Hồng (41 tuổi) cùng mức án 5 năm tù; Dương Quang Thố (37 tuổi), Huỳnh Trung Hòa (43 tuổi) Trần Thị Hoa Phượng (28 tuổi) cùng mức án 3 năm tù; Lê Tòng Quang (25 tuổi) 4 năm tù và Nguyễn Văn Tùng (26 tuổi) 2 năm tù – tất cả cùng tội danh “Buôn lậu”.

Theo cơ quan công an, dưới sự chỉ đạo của Thạnh, các đối tượng trên đã sang Campuchia mua đường giá rẻ, rồi gắn mác đường của Việt Nam tiêu thụ nội địa với giá cao. 

Cáo trạng của VKS cho rằng hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép đường từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ của các đối tượng đã vi phạm Luật thương mại, ảnh hưởng xấu đến thị trường và hoạt động sản xuất ngành mía đường trong nước. 

MỚI - NÓNG