Ông trùm Minh “Sâm” sẽ tiếp tục hầu tòa

Nguyễn Ngọc Minh (Minh "Sâm", áo xanh) cùng đồng phạm tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Người lao động
Nguyễn Ngọc Minh (Minh "Sâm", áo xanh) cùng đồng phạm tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Người lao động
TP - Ngày 3/8, ông Phạm Minh Tuyên, Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh cho biết, TAND tỉnh đã nhận được kháng nghị của VKSND Tối cao đối với vụ án Minh “Sâm” về toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm. 

Kháng nghị cho rằng mức hình phạt đối với các bị cáo trong vụ án là chưa tương xứng với tính chất, mức độ tội phạm. Ông Tuyên cho biết thêm, hiện cấp sơ thẩm đang hoàn thiện hồ sơ vụ án chuyển lên TAND Tối cao để xem xét theo trình tự phúc thẩm. Ông Phạm Minh Tuyên cũng chính là chủ tọa phiên tòa sơ thẩm xét xử Minh “Sâm” cùng đồng bọn.

Như Tiền Phong đã đưa, ngày 2/6, TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “Sâm”, SN 1960, ở thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) 24 tháng tù giam về tội cưỡng đoạt tài sản. Phần lớn các bị cáo còn lại gồm con gái và con rể Minh “Sâm” bị kết án bằng thời gian tạm giam. Ngày 15/6, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị các đơn vị liên quan xem xét lại quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án trên.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.