TT-Huế:

'Ôsin' trộm gần 100 cây vàng của chủ lĩnh án 15 năm tù

Với thân phận người ở, Hòa đã thực hiện 13 lần trộm, lấy trót lọt gần 100 cây vàng của chủ nhà.
Với thân phận người ở, Hòa đã thực hiện 13 lần trộm, lấy trót lọt gần 100 cây vàng của chủ nhà.
TPO - Lợi dụng những lúc chủ nhà Đặng Thị K. đi vắng, Hòa lén dùng chìa khóa mở két sắt thực hiện 13 lần trộm, lấy trót lọt 96 cây vàng hiệu SJC có giá trị hơn 3,2 tỷ đồng.

Ngày 31/8, TAND tỉnh TT-Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Thị Hòa (32 tuổi, trú xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, TT-Huế) về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, Hòa đến giúp việc cho một khách sạn, rồi lấy trộm gần 100 cây vàng của gia chủ gây xôn xao dư luận.

Theo cáo trạng, vào tháng 5/2015, Hòa được bà Đặng Thị K. thuê giúp việc tại khách sạn H.K (phường Vỹ Dạ, Huế). Tại đây, biết chỗ gia chủ cất tài sản có giá trị, lợi dụng những lúc bà K. đi vắng, Hòa lén dùng chìa khóa mở két sắt thực hiện 13 lần trộm, lấy trót lọt 96 cây vàng hiệu SJC có giá trị hơn 3,2 tỷ đồng. Có được tài sản từ trộm cắp, Hòa tung tin cho nhiều người biết là mình trúng số, rồi dùng để gửi tiết kiệm, xây dựng nhà cửa, mua xe máy, điện thoại, máy tính, đi du lịch, đầu tư làm ăn vào một công ty…

Quá trình điều tra, công an đã thu hồi từ Hòa để trả cho khổ chủ Đặng Thị K. 3 cây vàng hiệu SJC và 324,940 triệu đồng. Kết thúc phiên sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phan Thị Hòa 15 năm tù; buộc bồi thường toàn bộ số giá trị tài sản còn lại cho bị hại.

MỚI - NÓNG