Phá đường dây buôn 'gái quê' sang Trung Quốc làm vợ

TPO - Theo nguồn tin riêng của PV Tiền Phong, phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Tây Ninh đã chặn đứng đường dây buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc để làm vợ với giá 120 – 180 triệu đồng/người.

Tối 25/12, trinh sát của phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an và Cảng hàng không sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất TP.HCM đã bắt đối tượng Nguyễn Thị Kiều Oanh (SN 1981, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1991, ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) khi hai đối tượng này đang làm thủ tục đưa 3 cô gái trẻ lên máy bay.

Công an thu giữ tang vật là nhiều hộ chiếu, CMND, vé máy bay và tiền mặt mà các đối tượng mang theo.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Oanh và Tùng khai báo, đang làm thủ tục để đưa 3 cô gái đáp máy bay đi Hà Nội.

Sau đó theo đường tiểu ngạch, qua cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, 3 cô gái sẽ bị đưa sang Trung Quốc bán cho những người đàn ông bản xứ có nhu cầu, lấy làm vợ.

Cùng thời điểm bắt Oanh và Tùng, 1 tổ công tác khác đã bắt giữ đối tượng Đinh Thị Thu (SN 1983, ngụ TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, tạm trú huyện Củ Chi) tại huyện Củ Chi.

Bước đầu Công an xác định, Đinh Thị Thu là 1 đầu mối để dụ dỗ, tuyển chọn các cô gái trẻ cung cấp cho Oanh, Tùng đưa sang Trung Quốc bán lại.

Các đối tượng vừa bị khai báo, trước đó đã đưa trót lọt 6 cô gái sang Trung Quốc để bán làm vợ, với giá 120 – 180 triệu đồng/người.

Công an tỉnh Tây Ninh đang mở rộng điều tra vụ buôn bán người này.

MỚI - NÓNG