Phá đường dây cá độ “nướng” 30 tỷ đồng/tháng

Phá đường dây cá độ “nướng” 30 tỷ đồng/tháng
TP - Một đường dây cá độ bóng đá quốc tế và lô đề có quy mô cực lớn vừa bị Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14), Công an TP Hà Nội triệt phá.
Phá đường dây cá độ “nướng” 30 tỷ đồng/tháng ảnh 1
Trùm độ Nguyễn Tiến Dũng

Theo tài liệu ban đầu, lượng tiền đen “giao dịch” hằng tháng trong đường dây lên đến hơn 30 tỷ đồng; có con bạc cá độ mỗi đêm hơn 300 triệu đồng...

Việc phá vỡ đường dây cá độ này nằm trong một chuyên án do PC14 Hà Nội xác lập từ nhiều tháng nay. Ngày 17/5, một trong những đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Tiến Dũng (SN 1968)  đã bị bắt khẩn cấp tại nơi cư trú (ngõ 30 phố Phan Chu Trinh) về tội tổ chức đánh bạc.

Khám nhà Dũng, cơ quan điều tra thu giữ 1 máy fax, 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại, hàng trăm triệu đồng và một số tài liệu liên quan đến cá độ, lô đề. Bước đầu, Nguyễn Tiến Dũng khai có khoảng 30 đối tượng chuyên cá độ và nhận tiền “chuyển bóng” của Dũng.

Cùng ngày, PC14 tiếp tục bắt khẩn cấp 3 con bạc trong đường dây về tội đánh bạc, gồm Nguyễn Anh Tuấn (SN 1979, trú tại nhà 17T6 khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính), Lê Thị Thảo (SN 1960, trú tại B2 An Dương) và Nguyễn Đức Vượng (SN 1975, ở E3 Thành Công).

Đáng chú ý, Nguyễn Anh Tuấn bị bắt giữ khi đang mang một bộ giấy tờ nhà đi thế chấp vay tiền trả nợ Nguyễn Tiến Dũng và tiếp tục đánh bạc. Tuấn khai còn nợ Dũng hơn 100 triệu đồng tiền cá độ. Đây là một trong những con bạc “khát nước” của Nguyễn Tiến Dũng.

Tài liệu điều tra cho thấy, Tuấn cá độ ở tất cả các giải bóng đá châu Âu, trung bình mỗi ngày “đặt cửa” 15 trận, mỗi trận không dưới 20 quả (20 triệu đồng). Như vậy, có đêm Tuấn nướng vào cá độ đến hơn 300 triệu đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Anh Tuấn, cơ quan điều tra thu giữ 2 tờ báo thể thao, trong đó có ghi chi tiết các trận bóng quốc tế Tuấn cá độ với Dũng.

Ngoài 4 đối tượng bị bắt khẩn cấp, Phòng PC14 đã và đang làm rõ hành vi đánh bạc của nhiều đối tượng khác trong đường dây, như Trần Huy Quỳnh (SN 1966), Nguyễn Công Lợi (SN 1960), Nguyễn Thị Hải (SN 1968), và Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1962, chồng Hải).

Ngoài hành vi cá độ bóng đá, một số đối tượng trong đường dây như Lê Thị Thảo, Nguyễn Thị Hải còn kiêm nghề ghi “số đề” hưởng phần trăm hoa hồng...

“Trùm độ” Nguyễn Tiến Dũng cũng khai một đầu mối chuyên nhận tiền “chuyển bóng” của Dũng là Nguyễn Tiến Anh (còn có tên gọi khác là Dũng, Quý, trú tại Minh Khai, Hai Bà Trưng). Sau khi đường dây cá độ này bị phanh phui, có dấu hiệu cho thấy Nguyễn Tiến Anh đã trốn khỏi nơi cư trú.

Hôm qua (18/5), CA TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc, đồng thời khẩn trương điều tra mở rộng vụ án. Cùng ngày, Viện KSND TP Hà Nội đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Tiến Dũng và 3 con bạc trong đường dây cá độ cực lớn này. 

MỚI - NÓNG