Phá ổ đánh bạc có cán bộ công chức tham gia

Những người liên quan đến vụ việc tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
Những người liên quan đến vụ việc tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
Trong số 16 người, công an xác định có một số là cán bộ, công chức đang làm việc tại các cơ quan nhà nước.

Ngày 18/6, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết đang làm rõ hành vi Tổ chức đánh bạc đối với Phan Thị Hà (50 tuổi, trú đường An Dương Vương, TP Huế) và Phan Thanh Phong (29 tuổi, trú đường Nguyễn Công Trứ, TP Huế).

Chiều 16/6, trước một căn nhà trên phố Bà Triệu, TP Huế, Hà và Phong đã tổ chức cho một số người tham gia đánh bạc bằng hình thức ghi đề. Đúng lúc này, công an ập vào bắt quả tang.

Trong số 16 người (cả nam, nữ), có một số là cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 57 tích kê ghi đề, gần 16 triệu đồng, 1 máy tính xách tay, 17 điện thoại di động.

Khai với cơ quan điều tra, Hà và Phong nói đã tổ chức ghi đề từ nhiều tháng nay để kiếm lời.

Với những người tham gia chơi lô đề, công an đang làm rõ lời khai của họ.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.