Phải bồi thường vì tung ảnh nóng người tình lên Facebook

Buổi xin lỗi được diễn ra tại Chi cục thi hành án quận 2 (TPHCM). Ảnh P.T
Buổi xin lỗi được diễn ra tại Chi cục thi hành án quận 2 (TPHCM). Ảnh P.T
TPO - Mặc dù chia tay người tình nhưng ông N đã đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh nhạy cảm, thô tục, xúc phạm người tình lên Facebook. Tòa buộc tuyên ông N phải xin lỗi tại cơ quan thi hành án và bồi thường hơn 39 triệu đồng.

Ngày 16/6, Chi cục thi hành án quận 2 (TPHCM) đã tổ chức buổi xin lỗi nhằm thi hành án bản án dân sự mà trước đó TAND quận 2 đã tuyên ông T.G.N (SN 1974, ngụ quận 2) bồi thường 39,2 triệu đồng và xin lỗi bà N.T.M.T (SN 1980, ngụ quận 4) tại chi Cục thi hành án có thẩm quyền về hành vi xúc phạm, tung ảnh “nóng” của bà T lên Facebook cá nhân.

Tham dự buổi xin lỗi gồm có Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự quận 2, đại diện VKSND quận 2 và các bên nguyên đơn, bị đơn.

Sau khi đại diện cơ quan chức năng công bố các thủ tục, ông T.G.N đã chính thức xin lỗi bà N.T.M.T. Sau lời xin lỗi của ông N, bà T đã chấp nhận lời xin lỗi. Theo bà T, đến nay thì ông N đã bồi thường thiệt hại tinh thần cho bà trên 39 triệu đồng theo bản án mà tòa đã tuyên trước đó.

Trước đó, ngày 7/1, TAND quận 2 (TPHCM) đã tuyên buộc ông T.G.N (SN 1974, ngụ quận 2) bồi thường 39,2 triệu đồng và xin lỗi bà N.T.M.T (SN 1980, ngụ quận 4) tại chi Cục thi hành án có thẩm quyền về hành vi xúc phạm, tung ảnh “nóng” của bà T lên Facebook cá nhân.

Theo đó, tòa án cũng yêu cầu ông N chấm dứt ngay hành vi truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, xúc phạm nhân phẩm, uy tín của T. Ngoài ra, tòa án không chấp nhận yêu cầu của bà T về việc đòi ông N phải xin lỗi công khai trên báo chí vì cho rằng xin lỗi, cải chính trên báo chí chỉ mới được quy định, áp dụng trong Luật Báo chí.

Theo đơn khởi kiện, năm 2012, bà T có quan hệ tình cảm với ông N. Một năm sau, hai người chia tay. Ông N liên tục đăng tải những bài viết thô tục, đưa hình ảnh nhạy cảm của bà T lên Facebook ở chế độ tất cả mọi người xem được.

Ngày 26/4/2015, bà T tố cáo lên Công an quận 2. Qua điều tra, công an cho rằng hành vi của ông N không đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên chỉ xử phạt hành chính về hành vi “Truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, xúc phạm nhân phẩm, uy tín của người khác”. Sau đó, bà T tiếp tục kiện ông N ra Tòa án Nhân dân quận 2 (TPHCM).

MỚI - NÓNG