Phạt hành chính một cán bộ huyện có hành vi phá rừng

TPO - Ngày 21/11, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu (Nghệ An) Ngô Đức Thuận cho biết, trong hai đối tượng phá rừng bị cơ quan chức năng phát hiện bị phạt hành chính thì có một người là nữ cán bộ cấp huyện.

Trước đó, tháng 4/2016 vụ chặt phá rừng xảy ra tại ở rừng trạng thái 1C, tại lô 1, khoản 5, tiểu khu 197 Na Pha Văng Đoọng, khu vực Nặm Bông, xã Châu Hạnh. Sau khi UBND huyện đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành và bước đầu có kết luận, các đối tượng gồm bà Trần Thị Hải Vân và bà Vũ Thị Bằng, cùng trú tại bản Kẻ Bọn, xã Châu Hạnh.

Cả hai quyết định xử phạt hành chính đều chỉ rõ hành vi phá rừng trái pháp luật đối với bà Vân và bà Bằng đứng ra tổ chức vụ phá rừng kể trên. 

UBND huyện Quỳ Châu  ra quyết định xử phạt bà Vân 21 triệu đồng và bà Bằng 20 triệu đồng.

Được biết, bà Vân là cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Quỳ Châu.

''Các cơ quan chức năng tiếp tục xem xét sự việc ở mức độ vi phạm của đối tượng là dân sự hay hình sự. Bây giờ sẽ phải làm từng bước, căn cứ theo luật Cán bộ, công chức để xem xét, xử lý" - Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu Ngô Đức Thuận nói.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.