Phát hiện 9 thanh niên “bay lắc” trong quán karaoke

Nhóm thanh niên sử dụng ma túy để bay lắc bị bắt giữ ngay tại phòng hát
Nhóm thanh niên sử dụng ma túy để bay lắc bị bắt giữ ngay tại phòng hát
Trong quá trình kiểm tra phòng hát 502 tại quán Karaoke Thanh Hà Club, lực lượng Công an thành phố Phủ Lý phát hiện bên trong phòng hát này có 9 đối tượng gồm (7 nam, 2 nữ) đang tổ chức “bay lắc”.

Khoảng 22h30 phút tối 30/6, Công an thành phố Phủ Lý, Hà Nam kiểm tra quán karaoke Thanh Hà Club có địa chỉ ở tổ 8, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý do ông Trần Đức Trí (59 tuổi, trú tại tổ 5, phường Lương Khánh Thiện) làm chủ. Quá trình kiểm tra phát hiện tại phòng hát 502 của quán karaoke này đang có 9 thanh niên gồm (7 nam, 2 nữ) đang tổ chức “bay lắc”.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện trong người Bùi Văn Thế (29 tuổi, trú ở tổ dân phố Do Nha, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý), một trong 9 thanh niên đang bay lắc tại đây cất giữ 5 túi ma túy tổng hợp dạng kẹo, 1 túi ma túy tổng hợp dạng đá, thành phần ketamin.

Nhóm thanh niên sử dụng ma túy để bay lắc bị bắt giữ ngay tại phòng hát.

Thế khai nhận, để tăng độ “phê” khi “bay lắc”, Thế đã mua số ma túy trên để chia cho các đối tượng trên cùng sử dụng.

Hiện Công an thành phố Phủ Lý (Hà Nam) đang giữ các thanh niên trên để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG