Phát hiện ba thi thể trong một buổi sáng

Phát hiện ba thi thể trong một buổi sáng
TP - Sáng 28-10, một số người dân ở phường Vạn Hương (Đồ Sơn, Hải Phòng) nhìn thấy hai thi thể nam thanh niên dưới bãi biển với nhiều vết xước.

Hai nạn nhân được cơ quan chức năng xác định là anh Nguyễn Minh Phương (31 tuổi) và Nguyễn Văn Liệu (49 tuổi) đều ở Hà Nội, cùng làm lái xe taxi của hãng Mai Linh. Gần hai thi thể là chiếc xe ô tô Toyota Innova màu đen BKS 30Z-6089 vẫn mở cửa đậu trên bờ biển.

Chiều 27-10, anh Phương và anh Liệu lái hai xe ô tô chở khách đến Hải Phòng. Sau đó, anh Phương chở anh Liệu trên chiếc xe 30Z-6089 ra bãi biển Đồ Sơn chơi.

Cũng sáng 28-10, ông Đặng Văn Đ. (57 tuổi, ở phố Phạm Minh Đức, Hải Phòng) cùng một số người bạn đá bóng ở sân vận động Máy Tơ (quận Ngô Quyền, Hải Phòng). Bóng rơi sang mái nhà lợp tôn của Phòng Quản lý đô thị quận Ngô Quyền. Ông Đ. trèo lên nhặt, bị điện giật chết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG