Phát hiện thi thể nam thanh niên trong tình trạng tay chân bị quấn dây điện

Dãy trọ nơi phát hiện thi thể anh Vương
Dãy trọ nơi phát hiện thi thể anh Vương
Thông tin từ cơ quan công an, một người bạn tới phòng trọ để gặp anh Vương nhưng kêu không thấy trả lời, người này leo lên gác thì phát hiện anh Vương đã tử vong và tay chân bị quấn chặt bằng dây điện.

Trưa ngày 25/12, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của một nam thanh niên tại dãy trọ số 216 đường Săm Brăm (phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột). Nạn nhân được xác định là anh Trần Ngọc Vương (SN 1988, trú tại xã Ea M’nang, huyện Cư M’gar).

Cơ quan công an cho biết, trước đó, vào khoảng 10h30 cùng ngày, một người bạn tên Nam đến dãy phòng trọ để gặp anh Vương. Khi tới nơi, anh Nam gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời và cửa phòng không khóa. Tiến vào trong vẫn không thấy bạn nên anh Nam leo lên gác thì hoảng hốt phát hiện anh Vương đã tử vong trong tình trạng ngón tay và ngón chân bị quấn chặt bằng dây điện.

Sự việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan chức năng. Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt làm rõ vụ việc.

Theo một số người ở khu dãy trọ cho biết, vào sáng sớm cùng ngày vẫn thấy anh Vương lấy xe máy đi một lúc rồi về phòng. Anh Vương ở tại đây hơn 1 năm nhưng rất ít khi trò chuyện qua lại với người xung quanh. Công việc chính của nạn nhân trước khi xảy ra vụ việc là đi lấy nhang tại các cơ sở rồi đem đi bán.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG