'Ổ' bạc trong khu vui chơi điện tử ở Sài Gòn

Liu Wen (giữa) và hai quản lý người Việt. Ảnh: Công an cung cấp.
Liu Wen (giữa) và hai quản lý người Việt. Ảnh: Công an cung cấp.
Tiệm game ở quận 5 thiết kế hiện đại, trải thảm đỏ, đặt nhiều máy lớn cho hàng chục người đặt cược mỗi ván vài trăm nghìn đồng.

Công an quận 5 (TP HCM) hôm 30/8 tạm giữ Liu Wen (30 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) để làm rõ vai trò trong ổ bạc trá hình tiệm game 168 trên đường Tản Đà.

Cửa hàng game 168 được đánh giá "hoành tráng bậc nhất Sài Gòn", thiết kế hiện đại, trải thảm đỏ, đặt nhiều máy lớn đáp ứng cùng lúc hàng chục người chơi. Tụ điểm này luôn nhộn nhịp khách ra vào. Họ phải đổi tiền thành điểm nạp vào thẻ game, đặt cược trong các trò chơi.

Ngoài hình thức bắn cá ăn thua bằng điểm, sau đó quy đổi ra tiền; tiệm game có nhiều loại máy dạng tài - xỉu cho người chơi đặt cược tại cửa Cơ, Rô, Chuồn, Bích hay các màu xanh, đỏ... với mức ăn thua từ vài trăm nghìn đồng mỗi ván. Không ít người có thể thua hàng chục triệu mỗi ngày.

'Ổ' bạc trong khu vui chơi điện tử ở Sài Gòn ảnh 1 Bên trong khu vui chơi. Ảnh:Công an cung cấp

Sau thời gian dài theo dõi, đêm hai hôm trước cảnh sát ập vào bắt quả tang nhiều người đang đổi điểm lấy tiền mặt sau cuộc sát phạt. Liu Wen bị tạm giữ cùng quản lý, nhân viên tiệm game; 6 máy đánh bạc, nhiều thẻ, sổ sách... là tang vật vụ án bị thu giữ.

Cảnh sát xác định chủ của tiệm game trá hình này là người Trung Quốc. Ông ta thuê Liu Wen và một số người Việt đứng ra đăng ký kinh doanh trò chơi, thực chất là hình thức đánh bạc.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.