Phạt tù 1 người nước ngoài vì lưu hành séc giả

Phạt tù 1 người nước ngoài vì lưu hành séc giả
Tòa án Nhân dân TPHCM đã tuyên phạt 10 năm tù đối với bị cáo Moramaza Wati Wong Binti Abdulah - 43 tuổi, quốc tịch Malaysia - vì đã "tàng trữ, lưu hành giấy tờ có giá giả khác".

Theo cáo trạng, từ tháng 4/2004, Abdulah đã tham gia đường dây lưu hành thẻ tín dụng giả và nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam, sử dụng các thẻ tín dụng giả để rút tiền tại các điểm thu đổi ngoại tệ, ngân hàng hoặc trả tiền mua hàng tại các cửa hàng, với tổng số tiền lên tới hơn 280 triệu đồng.

Ngày 7/5/2004, Abdulah đã bị công an Việt Nam bắt quả tang khi đang dùng séc giả để mua hàng tại Trung tâm Thương mại Saigontourist (TPHCM).

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".