Phó chánh Thanh tra giao thông bảo kê 9 doanh nghiệp

Ông Dương Minh Tâm (bên trái)
Ông Dương Minh Tâm (bên trái)
TP - Công an thành phố Cần Thơ ra quyết định bắt tạm giam ông Dương Minh Tâm-Phó Chánh thanh tra giao thông thành phố Cần Thơ tại nhà riêng vì có liên quan đến việc nhận hối lộ gần 3,5 tỷ đồng.

Ngày 16/9, Công an thành phố Cần Thơ đã tổ chức họp báo thông tin chính thức vụ bắt Nguyên Phó chánh Thanh tra giao thông Cần Thơ trước đó một ngày.

Theo đó, vào trưa 15/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ ra quyết định bắt tạm giam ông Dương Minh Tâm-Phó Chánh thanh tra giao thông thành phố Cần Thơ tại nhà riêng vì có liên quan đến việc nhận hối lộ gần 3,5 tỷ đồng.

Theo Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an TP Cần Thơ, tại cơ quan điều tra, ông Dương Minh Tâm thừa nhận hành vi nhận hối lộ của mình. 

Từ năm 2014 đến nay, riêng cá nhân ông bảo kê 9 doanh nghiệp trên địa bàn, thu lợi bất chính số tiền trên 367 triệu đồng. Số tiền này nằm ngoài số tiền công an điều tra 3,5 tỷ đồng mà 3 cán bộ thanh tra giao thông và một người (cò) bên ngoài bị bắt trước đó khai nhận của 60 doanh nghiệp. 

Theo Đại tá Hạnh, công an đang tiếp tục điều tra kẻ chủ mưu đường dây nhận hối lộ này. “Tôi biết có doanh nghiệp mỗi tháng họ phải chung chi từ 100 – 300 triệu đồng nhưng không dám nói. 

Hơn nữa, có doanh nghiệp phản ánh mỗi tháng đóng tiền trễ thì bị thanh tra giao thông gọi điện hăm dọa là có muốn làm ăn hay không? Vì thế, chúng tôi đang tiếp tục điều tra mở rộng để tìm chủ mưu” - Đại tá Hạnh nói.

MỚI - NÓNG