Phó hiệu trưởng lệnh kế toán trốn thuế tiền tỷ

Hiệu phó nhà trường trong phiên xử. Ảnh: BH
Hiệu phó nhà trường trong phiên xử. Ảnh: BH
TPO - Với cương vị chủ tịch hội đồng quản trị, phó hiệu trưởng đã lệnh cho kế toán nhà trường trốn thuế cả tỷ đồng. Dù không khai nhận hành vi phạm tội, song, với chứng cứ quá rõ ràng, một bản án nghiêm khắc đã được tuyên.

Ngày 31/3, TAND TP Hà Nội tuyên 4 năm tù đối với Trương Thị Yến (SN 1958, ở phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, cựu Phó hiệu trưởng Trường THPT Phương Nam, là người đại diện theo pháp luật của đơn vị này) về hành vi trốn thuế.

Tài liệu cáo buộc thể hiện, đầu năm 2007, bà Yến đã chỉ đạo bộ phận kế toán của nhà trường không xuất hoá đơn giá trị gia tăng, không thể hiện trên hệ thống sổ sách kế toán, không kê khai để thể hiện nghĩa vụ với cơ quan chức năng. Theo đó, hơn 1 tỷ đồng được xác định là con số trốn thuế của trường học này.

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra xác định, các nhân viên kế toán của nhà trường không phải cán bộ, công chức, do bà Yến tuyển dụng và làm việc theo sự chỉ đạo trực tiếp của hiệu phó nhà trường, do vậy không truy cứu trách nhiệm hình sự.


MỚI - NÓNG