Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ hút cát trái phép tại biển Cửa Đại

Dự án Khu đô thị Đa Phước (Khu đô thị The Sunrise Bay Đà Nẵng) có dấu hiệu sử dụng cát trái phép từ Cửa Đại để lấn biển.
Dự án Khu đô thị Đa Phước (Khu đô thị The Sunrise Bay Đà Nẵng) có dấu hiệu sử dụng cát trái phép từ Cửa Đại để lấn biển.
TPO - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ nội dung phản ánh của báo chí thời gian qua về vụ hút cát trái phép với khối lượng lớn dưới biển Cửa Đại (Hội An, Quảng Nam) để đưa về Đà Nẵng.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (chinhphu.vn) trưa nay (4/10) đưa tin,  Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ nội dung phản ánh của báo chí thời gian qua về vụ hút cát trái phép với khối lượng lớn dưới biển Cửa Đại (Hội An, Quảng Nam) để đưa về Đà Nẵng phục vụ cho công trình xây dựng của một doanh nghiệp.  

Theo đó, thời gian qua, dư luận tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đang nhức nhối về việc dự án Khu đô thị Đa Phước (Khu đô thị The Sunrise Bay Đà Nẵng) thi công hút cát trái phép dưới biển Cửa Đại - Hội An vận chuyển về để xây dựng.

Về việc này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ nội dung phản ánh của báo chí nêu trên, nếu phát hiện có vi phạm phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật, kể cả xử lý hình sự về hành vi khai thác khoáng sản (cát) trái phép.

Bãi biển Cửa Đại vốn đẹp nổi tiếng trong và ngoài nước, suốt hai năm gần đây bị xói lở nghiêm trọng, hầu như mất hẳn bãi biển, uy hiếp trực tiếp đến thành phố Hội An. Tỉnh Quảng Nam được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Chính phủ đã tích cực cùng với các chuyên gia trong nước và quốc tế tập trung tìm mọi phương án “cứu” bãi biển Cửa Đại. Trong đó đang thực hiện phương án nạo vét những luồng lạch bị bồi lấp phía Nam Cửa Đại để đem cát về bơm vào bãi biển. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện dự án này, đã xảy ra việc nhiều tàu hút cát từ Cửa Đại chở ra phục vụ công trình lấn biển dự án Khu đô thị The Sunrise Bay Đà Nẵng.  

Trước đó, báo Tiền Phong đã thực hiện loạt bài về vụ việc nghiêm trọng này. Trong đó đặt ra câu hỏi vì sao không khởi tố vụ án để điều tra làm rõ đường dây vi phạm pháp luật.

Theo Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.