Phóng viên báo Tiền Phong bị cướp giật

Phóng viên báo Tiền Phong bị cướp giật
TPO- Lúc 20h45 phút ngày 22-4, đang đi trên đường, phóng viên Hoàng Lam của Báo Tiền Phong thường trú tại Thanh Hóa, bị hai đối tượng nam giới đi xe máy giật túi.

Vào thời gian trên, khi đang trên đường đi từ huyện Hoằng Hóa về TP Thanh Hóa (đoạn qua cầu Hoàng Long, thuộc địa phận phường Hàm Rồng), phóng viên Hoàng Lam bị hai đối tượng đi phía sau, cùng chiều, lao lên giật túi. Sau đó, chúng chạy về hướng TP Thanh Hóa.

Ngoài một số đồ cá nhân, toàn bộ giấy tờ cá nhân của Hoàng Lam để trong túi đeo ngang người bị mất gồm: Thẻ nhà báo, chứng minh thư nhân dân, bằng lái xe máy, đăng ký xe máy, bảo hiểm xe máy, bảo hiểm y tế...

Ngay sau đó, phóng viên Hoàng Lam đã báo cáo sự việc với công an phường Hàm Rồng, công an TP Thanh Hóa.

Đại tá Lê Văn Nghiêm - Trưởng Công an TP Thanh Hóa cho biết: Ngay sau khi nhận được tin báo của phóng viên Hoàng Lam, tôi đã cử người của đơn vị ra khu vực xảy ra sự việc kiểm tra.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.