Phú Yên: Nguyên Giám đốc Sở lĩnh án

Các bị cáo nghe tòa tuyên án vào sáng ngày 16/6
Các bị cáo nghe tòa tuyên án vào sáng ngày 16/6
TPO - Sáng 16/6, sau ba ngày xét xử sơ thẩm vụ cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở TT&TT tỉnh Phú Yên, hội đồng xét xử đã cho tuyên ba án treo và một án tù giam đối với cựu giám đốc và các đồng phạm thuộc sở này…

Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Đoàn Hùng Thắng (nguyên Trưởng phòng quản lý CNTT, Sở TT-TT Phú Yên) 2 năm tù giam. Các bị cáo Lê Thanh Phương (nguyên GĐ Sở TT&TT) 2 năm tù cho hưởng án treo thời hạn thử thách 4 năm; Lê Tiến Dĩnh (nguyên GĐ Trung tâm tích hợp dữ liệu, thuộc Sở) 1 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 3 năm và Nguyễn Thị Hiếu (nguyên kế toán Trung tâm tích hợp dữ liệu) 1 năm tù cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 2 năm. Cả bốn bị cáo vừa nêu đều phạm tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Riêng đối với sai phạm của bà Trương Thị Ái Liên (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính), tòa kiến nghị sở này xem xét kỷ luật về mặt hành chính.

Ngoài ra, về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên buộc bốn bị cáo và bà Liên phải có trách nhiệm liên đới bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho Nhà nước.

Theo bản án sơ thẩm,  cuối năm 2012, UBND tỉnh cấp hơn 2,7 tỷ đồng cho Sở TT&TT Phú Yên nhằm thực hiện đề án phát triển CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước. Từ năm 2012 đến tháng 2/2014, Lê Thanh Phương và Đoàn Hùng Thắng đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế tài chính trong việc ký kết và thực hiện các hợp đồng làm thiệt hại Nhà nước số tiền hơn 592 triệu đồng.

Riêng Lê Tiến Dĩnh và Nguyễn Thị Hiếu đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao cùng nhau lập khống chứng từ lấy tiền bỏ ngoài sổ sách chi không đúng nguyên tắc tài chính kế toán gây thiệt hại cho Nhà nước và của Trung tâm tích hợp dữ liệu với số tiền gần 387 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.