Ra tay giết người vì chuyện chi trả viện phí

Đông tại phiên tòa phúc thẩm
Đông tại phiên tòa phúc thẩm
Bị đánh phải nhập viện, khi xuất viện không đòi được tiền viện phí như đã hứa nên Đông đã dùng dao đâm chết nạn nhân.

Ngày 20/1, TAND tối cao tại Tp.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 18 năm tù đối với Huỳnh Văn Đông (SN 1994, ngụ huyện Hóc Môn) về tội “giết người”.

Bản án sơ thẩm cho thấy, ngày 31/7/2012, Đông đến gặp Nguyễn Văn Phi Công để giải quyết chuyện mâu thuẫn giữa Công với bạn của Đông. Gặp nhau, hai bên xô xát, Đông dùng mũ bảo hiểm đánh Công thì bị Công cùng nhóm bạn dùng dao chém lại gây thương tích ở cổ khiến Đông phải nhập viện.

Khi ra viện, nhớ lại lới hứa của Công rằng sẽ chi trả viện phí cho mình nên Đông điện thoại cho Công để nhắc nhở. Tuy nhiên, Công Không những không trả tiền viện phí cho Đông mà còn hăm dọa sẽ tiếp tục chém Đông.

Tức tối và sợ Công trả thù, ngày 13/9/2012, Đông đem theo một con dao Thái Lan đến nhà Công để hỏi "cho ra lẽ" việc Công không trả tiền viện phí mà còn hăm dọa mình. Nghe vậy, Công không trả lời và lơ đi, tức thì Đông dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người Công khiến Công chết trên đường đi cấp cứu.

Khi hay tin Công chết, Đông đã ra cơ quan công an đầu thú.

Theo Nguyễn Hiếu

Theo VOV giao thông
MỚI - NÓNG