Rút ruột công trình đường cao tốc

Rút ruột công trình đường cao tốc
Khi tham gia thi công đường cao tốc TPHCM - Trung Lương, Chiến, Khánh, Lợi đã lấy cắp khoảng 7 tấn vật tư các loại cùng hàng chục tấn ximăng.

Ngày 14/5, Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Mai Xuân Lợi, công nhân thi công đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an huyện Bến Lức cũng đã khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Khánh (ngụ thị xã Phú Thọ, Phú Thọ) và Nguyễn Văn Chiến (ngụ ở Hưng Yên) về tội trộm cắp tài sản, Từ Thái (ngụ huyện Bến Lức, Long An) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Khánh và Chiến phối hợp với nhiều nhóm công nhân đang thi công tự ý lấy cắp sắt, ximăng đem đi tiêu thụ. Theo điều tra ban đầu, có khoảng 7 tấn vật tư các loại, hàng chục tấn ximăng được Chiến, Khánh, Lợi lấy cắp bán cho Từ Thái.

Theo Trấn Vũ
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG